Lãnh đạo tỉnh tiếp, chào xã giao Tổng Lãnh sự Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh

21/03/2024 16:26 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 21/03/2024 | 16:26
Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Bắc

STO - Chiều ngày 21/3, tại Phòng Khánh tiết Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh có buổi tiếp ông Agustaviano Sofjan - Tổng Lãnh sự Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh đến chào xã giao.

Tổng Lãnh sự Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng đã dành thời gian tiếp đón nồng hậu. Ông Agustaviano Sofjan cho biết, mối quan hệ giữa Indonesia và Việt Nam đã được thiết lập từ rất lâu và đến nay ngày càng sâu đậm. Hiện Chính phủ Indonesia mong muốn hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, trong đó tập trung phát triển vào khu vực phía Nam, trong đó có tỉnh Sóc Trăng. Theo Tổng Lãnh sự, hiện có nhiều doanh nghiệp Indonesia đang hoạt động tại Việt Nam thuộc các lĩnh vực sản xuất, thương mại, công nghệ (IT) và có 2 công ty lớn chuyên về logistics đang hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Indonesia có thế mạnh về nuôi trồng, xuất khẩu thủy sản, nông nghiệp, năng lượng tái tạo, công nghệ cao, chuyển đổi số… Vì vậy, nhân chuyến thăm tỉnh Sóc Trăng, ông Agustaviano Sofjan mong muốn tìm hiểu thêm về tiềm năng, thế mạnh; văn hóa - xã hội, ẩm thực… của tỉnh, nhằm kết nối doanh nghiệp Indonesia với doanh nghiệp Sóc Trăng cùng hợp tác phát triển, đồng thời mở rộng giao lưu trên các lĩnh vực giữa Indonesia và Việt Nam, nhằm tô đậm thêm mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước.

Đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng (bìa phải) tiếp ông Agustaviano Sofjan - Tổng Lãnh sự Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh đến chào xã giao. Ảnh: MỸ LINH

Đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp cảm ơn ông Agustaviano Sofjan - Tổng Lãnh sự Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian ghé thăm Sóc Trăng và thông tin mối quan hệ ban giao giữa Việt Nam và Indonesia. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao đổi, thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh; quy hoạch Cảng biển Trần Đề; định hướng phát triển trong thời gian tới. Đồng chí cho biết, hiện tỉnh tập trung kêu gọi đầu tư vào 4 lĩnh vực cơ bản: dịch vụ logistics, công nghiệp - đô thị, nông nghiệp và du lịch. Bên cạnh những lĩnh vực kêu gọi đầu tư, Sóc Trăng sẵn sàng xem xét các dự án theo đề xuất của doanh nghiệp nếu phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của tỉnh.

Qua đó, đồng chí mong muốn ông Agustaviano Sofjan quan tâm kết nối doanh nghiệp Indonesia đến đầu tư tại Sóc Trăng; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp Sóc Trăng tham gia vào chuỗi cung ứng tại thị trường Indonesia vì hiện tại mối quan hệ kinh tế, giao thương hàng hóa của tỉnh Sóc Trăng với Indonesia còn rất hạn chế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Hoàng Nghiệp và Tổng Lãnh sự Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất sẽ xem xét hợp tác phát triển về kinh tế, giao lưu văn hóa… giữa tỉnh Sóc Trăng với Indonesia trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy, đưa mối quan hệ giữa Việt Nam và Indonesia lên tầm cao mới.

MỸ LINH

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: