Thảo luận về đa dạng nguồn thu các cơ quan báo chí

16/03/2024 13:55 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 16/03/2024 | 13:55
Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Bắc

STO - Sáng ngày 16/3, Diễn đàn báo chí do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tại Khách sạn Rex, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh được tiếp nối với các phiên thảo luận chuyên sâu về các chủ đề được giới báo chí quan tâm.

 

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: THIỆN HẢI

Trong phiên thảo luận "Đa dạng nguồn thu các cơ quan báo chí", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm và lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đến tham dự.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, nguồn thu báo chí đặt ra nhiều thách thức cho các cơ quan báo chí hiện nay. Xu hướng quảng cáo đang chuyển dịch sang nhiều không gian khác, nhất là các trang mạng xã hội. Các doanh nghiệp đã và đang tìm những phương thức quảng bá sản phẩm, bán hàng có hiệu quả hơn.

Phiên thảo luận thu hút đại diện nhiều cơ quan báo chí đến tham dự. Ảnh: THIỆN HẢI

Trong bối cảnh đó, nếu chỉ trông chờ, phụ thuộc nhiều vào quảng cáo, các cơ quan báo chí sẽ luôn phải đối diện với nguy cơ sụt giảm doanh thu. Ngoài ra, nhiều trang mạng xã hội lấy lại nội dung có chọn lọc từ các cơ quan báo chí để thu hút doanh thu quảng cáo cũng làm nguồn thu của các cơ quan báo chí ngày càng hẹp dần.

Đồng chí Lê Thanh Tuấn - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long chia sẻ ý kiến. Ảnh: THIỆN HẢI

Trước những khó khăn về nguồn thu của các cơ quan báo chí, các đại biểu đến từ các cơ quan báo chí đã chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, thách thức hiện nay. Theo đồng chí Lê Thanh Tuấn - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cần có sự linh động trong việc không khống chế thời lượng quảng cáo trong các chương trình của các đài truyền hình, báo chí nhằm giúp thu hút nguồn thu, cho phép thu phí người dùng qua trả tiền thuê bao. Đồng thời, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các cơ quan báo chí…

Các đại biểu thảo luận ý kiến xung quanh việc đa dạng nguồn thu cho các cơ quan báo chí. Ảnh: THIỆN HẢI

Các đại biểu tham gia phiên thảo luận cũng chia sẻ những định hướng về nguồn thu cho các cơ quan báo chí; thị trường quảng cáo trên báo chí trong thời đại công nghệ số... Đồng thời tập trung vào phân tích nguyên nhân sụt giảm quảng cáo trên báo in truyền thống và cách tạo ra các nguồn thu khác để phù hợp với tình hình mới.

THIỆN HẢI 

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: