• Xây dựng Đảng

Tiếp tục thực hiện “Dân vận khéo” gắn với những việc mới, việc khó

28/09/2020 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 28/09/2020 | 06:00

STO - Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2020) và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực để tuyên dương, khen thưởng. Phóng viên Báo Sóc Trăng có cuộc phỏng vấn đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2015 - 2020.

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Phóng viên: Phong trào thi đua “Dân vận khéo” là một trong những nội dung quan trọng của công tác dân vận được Ban Dân vận Trung ương phát động, đồng chí có thể cho biết việc triển khai phong trào này trên địa bàn tỉnh?

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào: Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/BDVTW, ngày 26-2-2009 của Ban Dân vận Trung ương về việc tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo”, hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương về tiêu chí cơ bản đánh giá điển hình “Dân vận khéo” và phong trào thi đua “Dân vận khéo” thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hàng năm, ban dân vận các cấp đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào và phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Đặc biệt, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 49-KH/BDVTU, ngày 27-7-2020 khảo sát đánh giá 46 mô hình “Dân vận khéo” năm 2020 gồm 24 mô hình tập thể và 22 mô hình cá nhân tại 12 cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020 và nhân rộng những mô hình có hiệu quả. Qua kiểm tra cho thấy, phong trào đã góp phần chuyển biến về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên về công tác dân vận của Đảng và có cách làm phù hợp với thực tiễn.

Phóng viên: Trong giai đoạn 2015 - 2020, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã huy động cả hệ thống chính trị để thực hiện nhiều công trình, phần việc, điển hình là những hoạt động nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào: Trên cơ sở nội dung phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Ban Dân vận Tỉnh ủy luôn định hướng đổi mới công tác dân vận trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tin dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân; giải quyết bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân; kịp thời thể chế đường lối, chủ trương của Đảng phù hợp với lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là cơ chế: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Điển hình là vận động các tầng lớp nhân dân hiến 205.042m2 đất, đóng góp 151.636 ngày công lao động cùng với nguồn lực nhà nước đầu tư xây dựng, sửa chữa trường học, lộ, cầu giao thông nông thôn, nạo vét kênh thủy lợi, đắp đập, phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, với tổng trị giá hơn 73 tỉ đồng. Vận động từ nhiều nguồn để xây dựng 738 căn nhà và sửa chữa 774 căn nhà cho hộ nghèo; hỗ trợ khám, chữa bệnh, tặng quà cho hộ nghèo, tặng học bổng cho học sinh nghèo, trợ giúp sản xuất, thăm hỏi tặng quà cho người nghèo với tổng trị giá hơn 25 tỉ đồng. Phối hợp vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp khó khăn, tặng học bổng, các hộ bị thiên tai, hỏa hoạn, nấu cơm, cháo hỗ trợ bệnh nhân nghèo, cấp áo quan miễn phí, với tổng trị giá hơn 37 tỉ đồng.

Phóng viên: Thưa đồng chí, thời gian qua khối dân vận và lực lượng vũ trang cũng phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền chủ trương, pháp luật của Đảng, Nhà nước, gắn với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo được sức mạnh tổng hợp trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí có thể cho biết cụ thể hơn về điều này?

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào: Có thể khẳng định, khối dân vận và lực lượng vũ trang đã phối hợp, hỗ trợ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo đó, khối dân vận đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Biển Việt Nam; tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân về những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và hỗ trợ lực lượng vũ trang trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Lực lượng vũ trang cũng phối hợp giúp đỡ củng cố, kiện toàn bộ máy khối dân vận như: cử cán bộ tham gia sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội ở ấp, khóm, cùng các đoàn thể vận động quần chúng tham gia các hoạt động đoàn, hội.

Một số mô hình tiêu biểu trong công tác phối hợp như: “Xuân nghĩa tình, tết biển đảo”; “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác vận động quần chúng”; “Cấp nước miễn phí cho nhân dân chịu ảnh hưởng của nắng hạn, xâm nhập mặn và cấp gạo cho các hộ nghèo do ảnh hưởng của dịch Covid-19” của Bộ CHQS tỉnh. Hay các mô hình “Địa bàn điểm về thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển gắn với xây dựng xã vững mạnh toàn diện”; “Đấu tranh phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới biển”; “Tổ tàu thuyền, bến bãi an toàn” của các đơn vị trực thuộc BĐBP Sóc Trăng. Riêng Công an tỉnh cũng xây dựng được mô hình “Vận động, tranh thủ chức sắc trong tôn giáo và người có uy tín trong dân tộc thiểu số”, “Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác đảm bảo ANTT”, “Móc khóa tiếp nhận thông tin và tố giác tội phạm”...

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết thêm những định hướng để phong trào thi đua “Dân vận khéo” hiệu quả, thiết thực hơn nữa?

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào: Trong giai đoạn 2020 - 2025, Ban Dân vận Tỉnh ủy xác định việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” sẽ tiếp tục thực hiện và hướng đến những việc mới, việc khó. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong triển khai, phát động phong trào thi đua, xây dựng tiêu chí đánh giá phù hợp, sát với thực tiễn. Tham mưu cho cấp ủy quan tâm chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, nhất là cuộc vận động đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xây dựng đội ngũ những người làm công tác dân vận của Đảng có phẩm chất đạo đức, phong cách công tác tốt, phải thực sự thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

PHƯỚC LIÊU (Thực hiện)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: