• Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nguyễn Vũ Phong - học theo Bác vươn lên lập thân, lập nghiệp

26/07/2023 06:50 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 26/07/2023 | 06:50

STO - Thời gian qua, từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) đã xuất hiện nhiều tấm gương đoàn viên, thanh niên làm theo lời Bác trong mọi lĩnh vực. Điển hình như anh Nguyễn Vũ Phong - Phó Bí thư Chi đoàn ấp Tân Lộc, xã Lâm Tân, tấm gương sáng trong phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp tại địa phương.

Anh Nguyễn Vũ Phong sinh năm 1989 tại quê hương giàu truyền thống cách mạng xã Lâm Tân. Năm 2011, sau khi tốt nghiệp đại học với bằng kỹ sư công nghệ thông tin, anh Phong tìm kiếm cơ hội việc làm tại thành phố Cần Thơ, nhưng do thu nhập từ công việc không ổn định nên anh Phong trở về địa phương phụ giúp công việc của gia đình. Trước tình hình giá cả bấp bênh của cây mía, bằng sự nhạy bén, sáng tạo của tuổi trẻ, anh Phong nhận thấy cần phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên rẫy mía của gia đình.

Anh Phong chia sẻ: “Sinh ra và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống cách mạng Lâm Tân, tôi luôn mong muốn được đóng góp sức trẻ xây dựng và phát triển địa phương. Sau khi tham gia tổ chức đoàn, được nghe nhiều mẩu chuyện về Bác, nhiều câu chuyện đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp thành công đã tạo động lực cho tôi. Đối với bản thân, tôi học ở Bác đức tính cần cù, từ đó tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tìm hướng đi mới cho bản thân trong phát triển kinh tế gia đình”.

Anh Nguyễn Vũ Phong - Phó Bí thư Chi đoàn ấp Tân Lộc, xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) khởi nghiệp thành công với mô hình trồng cây hồ tiêu. Ảnh: TẤN PHÁT

Biết đến cây tiêu từ người thân ở Đắk Lắk và nhận thấy tiềm năng kinh tế mang lại, anh Nguyễn Vũ Phong đã trao đổi ý tưởng với gia đình và được người thân ủng hộ. Từ đó, anh Phong đã mạnh dạn cải tạo đất, chuyển đổi từ trồng mía sang trồng tiêu. Lúc đầu, anh đầu tư khoảng 40 triệu đồng mua 1.000 cây tiêu giống và làm trụ trồng tiêu bằng bê tông. Nhưng sau thời gian chăm sóc, đồng thời tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật trên các phương tiện thông tin đại chúng và tham quan thực tế tại Kiên Giang, anh Nguyễn Vũ Phong đã chuyển đổi từ trụ trồng tiêu bằng bê tông sang trụ tràm, cách làm này lại che phủ vườn tiêu, chống khô hạn.

Cũng theo anh Phong, trụ tràm giúp cây tiêu phát triển tốt hơn, tranh thủ được nguồn cây tràm ở địa phương nên giảm được chi phí đầu tư. Ngoài ra, anh còn tận dụng nguồn phân hữu cơ từ các hộ chăn nuôi bò trong ấp và các vùng lận cận trong chăm sóc cây tiêu, qua đó góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, đồng thời xây dựng được thương hiệu tiêu sạch của bản thân. Đồng thời, anh cũng nỗ lực đưa sản phẩm tiêu sạch của bản thân đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao vào năm 2021. Đến nay, vườn tiêu của anh Phong đã phát triển với số lượng gần 5.000 gốc tiêu, sản lượng bình quân hàng năm trên 4 tấn, với giá bán hiện nay khoảng 120.000 đồng/kg và tạo việc làm thường xuyên cho 5 - 6 lao động địa phương, 10 lao động lúc vào mùa vụ.

Song song với việc tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, anh Nguyễn Vũ Phong còn rất năng nổ, tích cực tham gia các hoạt động đoàn tại địa phương. Với vai trò Phó Bí thư Chi đoàn ấp, anh Phong đã gương mẫu đi đầu, tích cực tuyên truyền, vận động tham gia các phần việc xây dựng nông thôn mới như phát quang, trồng hoa các tuyến lộ nông thôn ấp, tranh thủ nguồn hỗ trợ của đoàn cấp trên để giúp đỡ các đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, anh Phong đã cùng với các đoàn thể ấp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2, kết quả tỷ lệ người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên địa bàn ấp đạt trên 50%.

Với những thành tích nổi bật trong phong trào lập thân, lập nghiệp và những đóng góp trong hoạt động đoàn, anh Nguyễn Vũ Phong là 1 trong 30 cá nhân vinh dự được Tỉnh đoàn tặng bằng khen và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023. Tin tưởng rằng thời gian tới, anh Nguyễn Vũ Phong sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình trồng tiêu sạch, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc cho những đoàn viên, thanh niên có nhu cầu, từ đó tạo sự lan tỏa trong phong trào lập thân, lập nghiệp tại địa phương.

TẤN PHÁT

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: