• Giáo dục

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, hướng đến xây dựng những công dân có kỹ năng số

03/10/2023 04:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 03/10/2023 | 04:00

STO - Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể cùng với sự nỗ lực các cấp hội khuyến học, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XDXHHT) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nhân dịp chào mừng Kỷ niệm 27 năm ngày Khuyến học Việt Nam (2/10/1996 - 2/10/2023), phóng viên Báo Sóc Trăng có cuộc trao đổi cùng ông Nguyễn Bá Nhiệm - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng về công tác thi đua XDXHHT, hướng đến xây dựng những công dân có kỹ năng số.

Phóng viên: Xin ông cho biết một số nội dung hoạt động chào mừng ngày Khuyến học Việt Nam năm 2023 tại tỉnh Sóc Trăng?

Ông Nguyễn Bá Nhiệm: Ngày 2/10 hằng năm được lấy làm ngày Khuyến học Việt Nam, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước về vai trò, tầm quan trọng của phong trào khuyến học, khuyến tài, XDXHHT, học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong bộ phận cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, xã hội. Đồng thời, quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện, trao học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó hiếu học và người lớn tích cực học tập. Tôn vinh những gương sáng hiếu học; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài, cổ vũ phong trào cả nước thi đua XDXHHT; góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cao đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Bá Nhiệm. Ảnh: XUÂN HƯƠNG

Năm nay, hưởng ứng ngày Khuyến học Việt Nam, các cấp hội khuyến học trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, hưởng ứng phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 10/6/2023. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 387/QĐ-TTg, ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030”; Quyết định số 1373/QĐ-TTg, ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”; Quyết định số 677/QĐ-TTg, ngày 3/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030", cùng một số văn bản khác có liên quan.

Phóng viên: Ông có thể đánh giá những nội dung cơ bản về công tác khuyến học, khuyến tài, XDXHHT mà Sóc Trăng đã thực hiện trong thời gian qua?

Ông Nguyễn Bá Nhiệm: Thời gian qua, bằng sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với công tác khuyến học, khuyến tài, XDXHHT, các cấp hội tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền quán triệt, triển khai tốt các văn bản của Đảng, Nhà nước về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” theo tinh thần Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ… đã tác động tích cực đến cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự cần thiết của việc khuyến học, khuyến tài, XDXHHT trong xu thế hội nhập. Qua đó, nhận thức về công tác khuyến học, khuyến tài, XDXHHT trong mọi tầng lớp nhân dân ngày càng cao, nhiều người tự tham gia đăng ký và tái đăng ký xây dựng các danh hiệu học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị; công dân học tập thời kỳ số… Đến nay, toàn tỉnh Sóc Trăng đã phát triển trên 493.000 hội viên (đạt tỷ lệ 37,75%); củng cố thành lập được 2.271 chi (ban, hội) khuyến học cơ quan, ban ngành, đoàn thể.

Các cấp hội khuyến học linh hoạt, tăng cường phối hợp, liên kết với các tổ chức, lực lượng xã hội, đa dạng hóa hình thức vận động quỹ khuyến học, khuyến tài trao học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó hiếu học tiêu biểu, đỗ thủ khoa, đạt các giải cao kỳ thi cấp khu vực, quốc gia, với tổng số tiền hằng năm trên 40 tỷ đồng, tương đương hơn 91.000 suất học bổng. Trong 9 tháng đầu năm 2023, các cấp hội đã tổ chức vận động trao được 28.205 suất học bổng các loại, với tổng số tiền trên 42,3 tỷ đồng, đã góp phần tích cực trong công tác xã hội hóa giáo dục, hạn chế tình trạng học sinh, sinh viên lưu ban, bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn.

Sóc Trăng tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, XDXHHT. Ảnh: XUÂN HƯƠNG

Các cấp hội trong tỉnh tích cực tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền quán triệt, triển khai thực tốt các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng mô hình học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị, mô hình công dân học tập, giai đoạn 2021 - 2030…

Phóng viên: Được biết, mô hình “Công dân học tập” ra đời nhằm thúc đẩy việc học tập suốt đời và hướng đến công dân số, xin ông cho biết Sóc Trăng triển khai thực hiện mô hình này ra sao?

Ông Nguyễn Bá Nhiệm: Căn cứ Quyết định số 387/QĐ-TTg, ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030” và Quyết định số 677/QĐ-TTg, ngày 3/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030”, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND về thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2031”… nhằm khuyến khích, tạo cơ hội công bằng, điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân trong tổ chức, đơn vị, gia đình, mọi công dân trong xã hội được tham gia học tập, hướng tới công dân số. Trong đó, những người đạt danh hiệu “Công dân học tập” đều phải có những kỹ năng số và đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định của Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Trên tinh thần đó, Sóc Trăng đã chọn huyện Mỹ Tú và thị xã Vĩnh Châu thực hiện thí điểm mô hình công dân học tập. Qua kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện, đến nay toàn tỉnh Sóc Trăng đã vận động được 212.469 cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân đăng ký xây dựng danh hiệu “Công dân học tập” (đạt tỷ lệ 16,27%); 164.061 gia đình đăng ký xây dựng danh hiệu “Gia đình học tập” (đạt tỷ lệ 45,90%); 1.996 dòng họ đăng ký danh hiệu “Dòng họ học tập” (đạt tỷ lệ 52,05%); 671 cộng đồng đăng ký danh hiệu “Cộng đồng học tập” (đạt tỷ lệ 71,08%); 1.012 đơn vị đăng ký danh hiệu “Đơn vị học tập” (đạt tỷ lệ 98,16%).

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tỉnh Sóc Trăng ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xu thế hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW; Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

XUÂN HƯƠNG (Thực hiện)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: