• Huyện Mỹ Tú

Phấn đấu xứng tầm trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Mỹ Tú

11/03/2024 04:16 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 11/03/2024 | 04:16

STO - Với quyết tâm cao, nỗ lực vượt khó, Đảng bộ, chính quyền thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương trong thời gian qua. Nhờ đó, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa đã có bước phát triển khá toàn diện, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Mỹ Tú.

Một góc thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) nhìn từ trên cao. Ảnh: TẤN PHÁT

Phát huy lợi thế về vị trí địa lý nằm ở trung tâm của huyện Mỹ Tú, trong phát triển kinh tế, Đảng ủy, UBND thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để người dân địa phương phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, thường xuyên chỉnh trang, sắp xếp trật tự mua bán tại khu vực trung tâm và chợ. Hiện nay, toàn thị trấn có 47 cơ sở tiểu thủ công nghiệp, 773 cơ sở thương mại, dịch vụ đang hoạt động, đóng góp tích cực trong sự phát triển kinh tế của thị trấn. Bên cạnh đó, trong sản xuất nông nghiệp, Đảng ủy, UBND xã đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hiệu quả, nâng cao chất lượng, chú trọng công tác liên kết tiêu thụ. Tổng diện tích gieo trồng lúa cả năm đạt trên 1.400ha, sản lượng 9.100 tấn, trong đó diện tích lúa đặc sản chiếm trên 95%, diện tích cánh đồng mẫu lớn đạt 200ha, lúa được liên kết tiêu thụ tại các tổ hợp tác hiện trên 150ha.

Đồng chí Mai Văn Ngòi - Bí thư Chi bộ ấp Mỹ Lợi A cho biết: “Chi bộ ấp Mỹ Lợi A có 36 đảng viên. Với đặc điểm là ấp thuần nông, các đảng viên trong chi bộ đã tuyên truyền, vận động người dân trong ấp mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cây, con giống chất lượng cao, phù hợp thổ nhưỡng. Nhờ đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong ấp. Hiện trên địa bàn ấp chỉ còn 2 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,43%”.

Nhờ mạnh dạn chuyển đổi đất vườn tạp sang trồng màu, tìm tòi, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, anh Mai Hùng Cường, ấp Mỹ Lợi A đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Anh Cường cho biết: “Trước đây, tôi có 1 công đất vườn tạp nhưng do kém hiệu quả nên tôi đã mạnh dạn cải tạo để trồng rau màu. Nhờ được tham gia các lớp tập huấn và nắm bắt nhu cầu của thị trường nên việc sản xuất rau màu của tôi đạt hiệu quả cao. Đến nay, tôi đã có 6 công đất lúa và 1,5 công đất trồng màu, cho lợi nhuận mỗi năm trên 100 triệu đồng”.

Cán bộ, đảng viên địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân tích cực phát triển kinh tế. Ảnh: TẤN PHÁT

Cùng với hoạt động phát triển kinh tế, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa còn chú trọng công tác xây dựng văn minh đô thị. Thị trấn đã tập trung sắp xếp trật tự mỹ quan đô thị, chỉnh trang tuyến đường nông thôn, trồng hoa kiểng, lắp đèn chiếu sáng, làm mới 602 cột cờ kiểu mẫu với kinh phí xã hội hóa trên 100 triệu đồng. Đến nay, thị trấn đạt 48/52 tiêu chí xây dựng đô thị văn minh. Đồng thời, trong thời gian tới, Đảng ủy, UBND thị trấn sẽ phối hợp các phòng, ban ngành của huyện khảo sát, chọn vị trí để xây dựng khu chợ đêm, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, mua sắm về đêm của người dân địa phương và các xã lân cận.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Sâm - Bí thư Đảng ủy thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ thị trấn luôn nhận thức và xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị là then chốt. Từ đó, Đảng ủy thị trấn đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, quan tâm công tác học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận của Đảng, nhiệm vụ trọng tâm của địa phương với tỷ lệ đảng viên học tập đạt trên 98%, đoàn viên, hội viên đạt trên 85%.

Bên cạnh đó, Đảng ủy thị trấn luôn quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức theo quy định trên cơ sở đảm bảo chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động. Đồng thời, công tác phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát được Đảng ủy thị trấn chú trọng thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo tính kế thừa trong Đảng, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Ngoài ra, Đảng ủy thị trấn cũng đã chỉ đạo khối vận, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng; phong trào thi đua yêu nước.

Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa sẽ tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Từ đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, tiếp tục tạo khởi sắc cho diện mạo đô thị, đưa thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa phát triển giàu đẹp, văn minh.

          TẤN PHÁT

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: