• Huyện Mỹ Tú

Tổ chức Họp mặt biểu dương, khen thưởng và tri ân các mạnh thường quân có nhiều đóng góp cho huyện Mỹ Tú

09/03/2024 12:55 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 09/03/2024 | 12:55
Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Bắc

STO - Sáng ngày 9/3, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) tổ chức họp mặt biểu dương, khen thưởng và tri ân các mạnh thường quân có nhiều đóng góp cho huyện Mỹ Tú. Dự họp mặt có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt - Tư lệnh Quân khu 9, đại biểu Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng; Dương Sà Kha - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Nguyễn Văn Thống - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đại tá Trần Quốc Khởi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã được xem phóng sự về kết quả vận động đóng góp xã hội hóa thực hiện các công trình giao thông nông thôn, chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn huyện trong năm 2023. Cụ thể, trong năm 2023, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đã vận động trên 19 tỷ đồng xây dựng hạ tầng giao thông và thực hiện công tác an sinh xã hội. Trong đó, huyện Mỹ Tú và các địa phương trong huyện đã vận động xây dựng 128 căn nhà gồm: nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà ở của Bộ Công an, ngân hàng chính sách xã hội và mạnh thường quân hỗ trợ với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng; vận động xây dựng 36 cây cầu nông thôn, 3,5km đường giao thông nông thôn trị giá trên 9,5 tỷ đồng với sự đóng góp của mạnh thường quân trên 7 tỷ đồng. Đồng thời, trong các dịp lễ, Tết, huyện còn tiếp nhận và cấp phát trên 6.000 phần quà, trị giá trên 1,8 tỷ đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ quỹ khuyến học địa phương gần 300 triệu đồng…

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho các tập thể có thành tích đóng góp Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn huyện Mỹ Tú năm 2023. Ảnh: TẤN PHÁT

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Thống ghi nhận và cảm ơn các tổ chức, cá nhân mạnh thường quân trong và ngoài huyện Mỹ Tú đã đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền tỉnh Sóc Trăng nói chung, huyện Mỹ Tú nói riêng trong thực hiện các công trình giao thông nông thôn, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, mạnh thường quân tiếp tục quan tâm, đóng góp, hỗ trợ công tác chăm lo cho người nghèo trên địa bàn huyện Mỹ Tú. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Mỹ Tú cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào thi đua Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau, vận động Quỹ Vì người nghèo xây dựng những mô hình hỗ trợ cho người dân, gắn với dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật và tạo việc làm để hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trong huyện vươn lên trong cuộc sống…

Dịp này, UBND tỉnh khen thưởng 9 tập thể, 19 cá nhân, UBND huyện khen thưởng 40 tập thể, 24 cá nhân có thành tích đóng góp Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn huyện Mỹ Tú năm 2023.

TẤN PHÁT

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: